Kết quả tìm kiếm cho "Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 13204
Ngày 25 và 26/8, Đảng bộ xã Ô Lâm (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang Võ Minh Hoàng dự và chỉ đạo đại hội.
Dự kiến sáng 28-8, tại Trung tâm Hội nghị VinPalace thuộc Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh (TP. Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nepal, ngày 24 và 25/8, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến Tổng thống Ram Chandra Poudel và Thủ tướng Khadga Prasad Sharma Oli của nước chủ nhà.
Chiều 25/8, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2025 chủ trì cuộc họp xét, duyệt danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện đặc xá nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).
Cục Viễn thông khẳng định sẽ thúc đẩy thỏa thuận hợp tác sử dụng chung cơ sở hạ tầng giữa 3 doanh nghiệp di động, trên cơ sở trao đổi vị trí hạ tầng giữa các doanh nghiệp VNPT, Viettel và MobiFone.
Ngày 24 và 25/8, Đảng bộ xã An Phú (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh An Giang Nguyễn Hoàng Thông dự và chỉ đạo đại hội.
Sau hai ngày làm việc, ngày 25/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Hanh (tỉnh An Giang) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 bế mạc. Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành dự đại hội.
“Văn hóa đặc sắc” là một trong 6 giá trị đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh (Thiên nhiên tươi đẹp, Văn hóa đặc sắc, Xã hội văn minh, Hành chính minh bạch, Kinh tế phát triển, Nhân dân hạnh phúc).
Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Tân Châu đang định hướng xây dựng đô thị Trung tâm phía bắc tỉnh An Giang phát triển nhanh, bền vững, hiện đại.
Hiện nay, chíp không chỉ là sản phẩm công nghệ mà là yếu tố cấu thành chủ quyền quốc gia. Với chiến lược tập trung và đầu tư dài hạn, Việt Nam hoàn toàn có thể tự chủ ở những phân khúc trọng yếu, đảm bảo an ninh công nghệ và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Từ năm 1988 đến nay, trải qua gần bốn thập kỷ, dù cũng có những nhịp thăng trầm, nhưng nhìn tổng thể, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn đang chảy mạnh vào Việt Nam.
Đà tăng trưởng kinh tế khả quan trong quý 2 của Malaysia, Thái Lan và Philippines có thể sẽ bị chững lại trong những tháng cuối năm trước biến động thị trường.